Phát hiện cơ sở chế biến mỡ, lòng lợn bẩn ở Bắc Ninh

Ngày 26/12, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 300 kg mỡ lợn và 80 kg lòng lợn không rõ nguồn gốc tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong.

Qua điều tra xác minh ban đầu, cơ sở sản xuất thuộc xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, do bà Trương Thị Luận, sinh năm 1971 làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 150 kg mỡ lợn bốc mùi chưa qua chế biến nằm ngổn ngang dưới nền đất bẩn; 130 kg mỡ lợn đã qua chế biến đựng trong 3 thùng phuy không có nắp đậy; 80 kg lòng lợn hôi thối và nhiều dụng cụ liên quan.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng minh nguồn gốc xuất xứ mỡ động vật…

Công an huyện Yên Phong đã bàn giao Đội Quản lý an toàn thực phẩm huyện Yên Phong thụ lý, giải quyết.

Thái Hùng (TTXVN)
Phát hiện xe khách chở 250 kg bì lợn 'bẩn'
Phát hiện xe khách chở 250 kg bì lợn 'bẩn'

Ngày 6/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 250 kg bì lợn đã bốc mùi ôi thiu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN