Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong hai ngày đầu ra quân, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Điển hình, vào khoảng 18 giờ 40 phút, ngày 15/12, nhận được tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, trước Nhà Văn hóa thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xuất hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Ngay khi nhận được tin báo, Tổ công tác Công an huyện Bố Trạch phối hợp Công an Đồn Phong Nha nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Trần Đại Lượng (sinh năm 1988, trú tại Tổ dân phố 1, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đang cất giấu trong túi quần 3 túi nilon màu đen chứa 507 viên nén dạng thuốc tân dược, nghi ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh ban đầu, Trần Đại Lượng khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp, được Lượng cất giấu đem đi bán thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Hiện Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành lập biên bản và niêm phong tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tại địa bàn xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra Công an xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới đã phát hiện trong sân nhà đối tượng L.N.L (tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) trồng 4 cây xanh, có đặc điểm, hình dạng giống cây cần sa. Trong đó, các cây cao lần lượt 8 cm, 13 cm, 25 cm và 48 cm. Công an xã đã mời L.N.L về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, L.N.L thừa nhận, 4 cây xanh trên là cần sa được L.N.L trồng làm cảnh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Võ Dung (TTXVN)
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, gỗ ở Sơn La
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, gỗ ở Sơn La

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong 3 ngày 15, 16 và 17/12, lực lượng Công an Sơn La đã liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, gỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN