Phát hiện 4 tàu khai thác cát không đúng quy định trong khu vực hồ Dầu Tiếng

Vào 5 giờ 30 phút, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tuần tra khu vực hồ Dầu Tiếng để kiểm tra các hoạt động khai thác cát.

Chú thích ảnh
Các tàu khai thác cát trái phép của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh bị bắt quả tang. 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 người trên 4 tàu hút cát mang biển số TN0510, TN0509, BTR7585, VR16044420 đang khai thác cát tại nhánh suối Bồ Hút, thuộc địa phận ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Lực lượng chức năng tạm giữ 4 tàu và hơn 121 m3 cát đã được bơm lên khoang tàu.

Bước đầu 4 thuyền trưởng gồm Phan Văn Quyển (38 tuổi, trú huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), Võ Văn Lực (40 tuổi, trú huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), Bùi Văn Nhiều (35 tuổi, trú xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và Đoàn Văn Tư (29 tuổi, trú xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan.

Các đối tượng khai nhận là nhân viên làm thuê cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải Sơn Tây Ninh, địa chỉ tại ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, bắt đầu hút trộm cát từ 4 giờ đến 5 giờ 30 phút ngày 15/12 thì bị phát hiện.

Quá trình xác minh được biết, trong 4 tàu khai thác cát có 2 tàu (TN0510 và TN0509) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải Sơn Tây Ninh quản lý, đã khai thác cát ngoài khung thời gian cho phép, 2 tàu còn lại khai thác cát trái phép. 

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã quyết liệt đấu tranh với khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn lén lút khai thác cát trộm vào ban đêm, gây không ít khó khăn cho các đơn vị chuyên môn.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Bắt giữ 46 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng
Bắt giữ 46 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng việc được cấp phép mỏ lòng sông để khai thác ngoài vị trí mỏ trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN