Phát hiện 32 vụ, thu giữ hơn 200kg pháo nổ các loại

Chiều 11/2 (ngày 30 tháng Chạp), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính từ thời điểm cận Tết Nguyên đán - từ tháng 12/2020 đến ngày 10/2, qua công tác kiểm tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 32 vụ - 36 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ; thu giữ 211,19 kg pháo nổ các loại.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 vụ với 8 đối tượng, xử phạt hành chính 14 vụ với 14 đối tượng với tổng số tiền 164 triệu đồng và đang tiếp tục điều tra xử lý 12 vụ việc.

Theo Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 137/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo, lực lượng công an Thành phố đã tăng cường quản lý, đấu tranh đối với việc mua bán, tàng trữ, sản xuất, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ trong dịp Tết Tân Sửu 2021, để người dân có một cái Tết an toàn, yên vui. Bên cạnh công tác đấu tranh, Công an Thành phố cũng chỉ đạo Công an 24 thành phố, quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền. Hơn 100 nghìn cơ sở kinh doanh, trường học, bệnh viện… cùng hơn 2,2 triệu hộ gia đình đã nhận tài liệu tuyên truyền và ký cam kết không để xảy ra tình trạng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Quận 6 đã tổ chức buổi phát động triển khai thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP, thu hút đông đảo người dân 14 phường của Quận. Tại buổi phát động, Công an Quận 6 đã giải thích cho người dân về những điểm quan trọng của Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người dân cần phân biệt giữa pháo hoa và pháo nổ. Cụ thể, điểm mới của Nghị định là pháo hoa được sử dụng là sản phẩm gây hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và không gây ra tiếng nổ. Còn pháo nổ - pháo hoa nổ là sản phẩm gây hiệu ứng màu sắc trong không gian và có gây ra tiếng nổ - người dân không được sử dụng. Các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Công an Quận 6 cho biết, để thông tin Nghị định đến với từng người dân, Công an quận đã phát trên 80.000 tờ thông tin, 70.000 tờ cam kết để người dân ký cam kết thực hiện đúng Nghị định 137. Công an Quận 6 mong muốn người dân thực hiện nghiêm túc Nghị định không phải vì sợ bị cơ quan chức năng xử lý mà vì sự an toàn của bản thân, đón Tết trong an lành.

Thành Chung (TTXVN)
Xét xử lưu động 3 vụ án buôn bán, vận chuyển pháo nổ
Xét xử lưu động 3 vụ án buôn bán, vận chuyển pháo nổ

Ngày 6/2, tại trụ sở UBND xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn lên tới 300 kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN