Liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ

Sau hơn 1 tháng ra quân, tăng cường trấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, thu giữ gần 270 kg pháo các loại.

Lực lượng chức năng đã khởi tố 20 đối tượng vì hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

Điển hình là vụ việc xảy ra hồi 7 giờ 5 phút ngày 6/1 tại cầu Việt Trì (phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, Phú Thọ). Đội Điều tra hình sự (Công an thành phố Việt Trì) đã phát hiện, bắt quả tang Vũ Thị Hương, sinh năm 1982, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang vận chuyển 38 kg pháo nổ.

Ngày 28/12/2020 cũng tại thành phố Việt Trì, Tổ công tác Văn phòng của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) bắt quả tang Tô Văn Huy (sinh năm 1982, trú ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đang vận chuyển 51kg pháo nổ trên xe ô tô mang biển kiểm soát 30V-6054.

Trước đó, để qua mắt lực lượng chức năng, Phạm Quang Minh (sinh năm 2003) và Phạm Văn Tiến (sinh năm 2001), đều trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã xé lẻ pháo nổ để vận chuyển bằng xe máy. Công an thị xã Phú Thọ đã bắt quả tang hai đối tượng này đang vận chuyển pháo nổ tại khu vực gác ghi đường tàu, thuộc Khu 2, xã Hà Thạch.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, để người dân tuân thủ đúng quy định về pháo nổ, Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền trong nhân dân nội dung cơ bản của Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tổ chức cho 100% cơ quan, đơn vị, trường học, hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh và đốt pháo nổ.

Đào An (TTXVN)
Ngăn chặn sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ
Ngăn chặn sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo nhất vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2021, hoạt động này càng được đẩy mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN