Phát hiện 2 đối tượng vi phạm quy chế về khu vực biên giới

Ngày 19/7, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý 2 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Ea Súp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra y tế 2 đối tượng vi phạm. Ảnh: TTXVN Phát

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/7, lực lượng Biên phòng của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Đồn Biên phòng Ea H’leo trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện đối tượng Vi Văn Nông (sinh năm 1994, trú thôn Đừng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đang sử dụng thuyền gỗ di chuyển từ hướng đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia vào nội địa, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã bố trí lực lượng bí mật mật phục và theo dõi hoạt động của đối tượng, đến 22 giờ 15 phút đối tượng Vi Văn Nông chèo thuyền đến khu vực sông Ea H’leo (thuộc địa bàn thôn Nhạp, xã Ia Lốp). Sau đó được đối tượng Vi Văn Tân (sinh năm 1982, trú thôn Đừng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) chở bằng xe máy biển kiểm soát 47P1-035.61 từ bến sông lên đường Quốc lộ 14C. Tổ tuần tra yêu cầu dừng lại, kiểm tra hành chính và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Qua kiểm tra, trên xe gắn máy của đối tượng chở theo 2 bao bạt chứa các loại cá, trọng lượng khoảng 40kg.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận mua số cá trên với số tiền 3,5 triệu đồng của một người dân Campuchia đưa ra biên giới tiêu thụ. Sau đó đưa vào địa bàn nội địa bán lại cho các đầu mối kiếm lời.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ngày 19/7, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng cho Trung tâm y tế huyện Ea Súp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, ngày 8/7, lực lượng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Ea H’leo cũng đã phát hiện và xử lý 5 đối tượng vi phạm quy chế về khu vực biên giới.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đồn Biên phòng Ea H’leo quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 6,8 km tiếp giáp với Campuchia đây cũng là khu vực tiếp giáp với tỉnh Gia Lai, có địa hình tương đối phức tạp, nơi các đối tượng thường lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép vì mục đích kinh tế, hoặc lợi dụng địa hình để vi phạm quy chế khu vực biên giới. Việc kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm cũng đồng nghĩa ngăn chặn khả năng các đối tượng sẽ xuất cảnh trái phép và ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa. Để kiểm soát chặt chẽ biên giới và phòng, chống dịch bệnh xâm nhập vào nội địa, đơn vị đã triển khai hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức tuần tra, mật phục, chốt chặn trên biên giới 24/24h với hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Tỉnh Đắk Lắk có 73 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều tổ chốt cố định và tổ tuần tra lưu động để siết chặt toàn tuyến biên giới phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa.

Tuấn Anh – Ngọc Lân (TTXVN)
Quảng Nam: Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam
Quảng Nam: Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Ngày 18/7, Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 4 người đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN