Cao Bằng: Trao trả ba công dân nước người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 15/7, tại khu vực lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tiến hành trao trả ba công dân Trung Quốc cho Đại đội Quản lý biên giới Tịnh Tây (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Cao Bằng trao trả ba công dân Trung Quốc cho Đại đội Quản lý biên giới Tịnh Tây (Trung Quốc). Ảnh: Trần Lâm/TTXVN phát

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 19/6, tại khu vực xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh phát hiện ba công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ba công dân trên khai đến từ các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm kiếm việc làm. Ba người này đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly đủ 21 ngày theo quy định phòng, chống dịch.

Sau khi trên hết thời gian cách ly, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 3 triệu đồng về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định".

Chu Hiệu (TTXVN)
Khởi tố 3 người nước ngoài trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép
Khởi tố 3 người nước ngoài trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt và khám xét đối với 3 người Hàn Quốc vì hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN