Phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 16/2, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, các đơn vị nghiệp vụ vừa phá án thành công đường dây vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp lớn từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về thành phố Huế để tiêu thụ.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vợ chồng gồm Mai Anh Tuấn (sinh năm 1997) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1998), trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Các đối tượng khác liên quan gồm: Nguyễn Trung Thông (sinh năm 1997, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Lê Viết Ninh (sinh năm 2002, ở Hương Vân, thị xã Hương Trà); Nguyễn Trường Nhật (sinh năm 1994, trú tại Thủy Châu, thị xã Hương Thủy); Võ Đình Quốc Việt (sinh năm 2002, thành phố Huế).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện vợ chồng gồm Mai Anh Tuấn và Nguyễn Thị Lan có nhiều biểu hiện nghi vấn đang cầm đầu điều hành đường dây vận chuyển mua bán, trái phép ma túy vào thành phố Huế nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trên, lực lượng Công an thu giữ gần 27 nghìn viên ma túy tổng hợp, 76 gam ma túy tổng hợp khác, một khẩu súng và một hộp tiếp đạn.

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhóm tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào thành phố Huế phân phối, bán cho cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời. Mỗi lần giao dịch từ 10.000 - 30.000 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, nhóm này thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vận chuyển ma túy từ biên giới về trong nội địa.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

*Sáng 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đêm Valentine. 

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Lê Trọng Nghĩa và Mai Chí Cường (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1998, trú tại thành phố Long Xuyên) để điều tra về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Mai Chí Cường (sinh năm 1993, trú tại thành phố Long Xuyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời cho gia đình bảo lãnh Phạm Thị Lan (sinh năm 1992), Lâm Kim Hường (sinh năm 1981) cùng trú tại thành phố Long Xuyên và Phạm Thị Kim Ngọc (sinh năm 1998, trú tại huyện Thoại Sơn) do đang nuôi con nhỏ để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Thông tin ban đầu từ Công an thành phố Long Xuyên, trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 14/2/2023, Tổ công tác Công an thành phố kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc tổ 69, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong nhà có các đối tượng Nghĩa, Cường, Lan, Hường và Ngọc. Tiếp tục kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ trong nhà 7 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động và nhiều dụng cụ để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, cả 5 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nghĩa khai nhận số tinh thể trong 7 bọc nylon trên là ma túy đá do Nghĩa mua về cùng Cường phân lẻ bán lại kiếm lời và tổ chức cho các con nghiện sử dụng.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đỗ Trưởng - Thanh Sang (TTXVN)
Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp
Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Anh (sinh năm 2005, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đang tàng trữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (trọng lượng hơn 2 kg).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN