Phá đường dây thầu đề lớn, bắt giữ 14 đối tượng

Đường dây thầu đề do Trần Túc cầm đầu hoạt động từ khoảng tháng 4/2014 đến nay, hàng ngày nhận phơi đề từ các “đại lý” chuyển lên để tính toán thắng thua.


Chiều 2/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây thầu đề quy mô lớn, do đối tượng Trần Túc (sinh năm 1953, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ 14 đối tượng để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Được biết, đây là chuyên án mà PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi từ trước đó. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 30/10, các trinh sát của PC45 đã đồng loạt ập vào 9 địa điểm trên địa bàn quận 1, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật gồm hơn 520 triệu đồng tiền mặt, hơn 300 tờ phơi đề cùng nhiều phương tiện phạm tội khác. Đồng thời, qua khám xét các địa điểm của đường dây quy mô này, cơ quan Công an cũng thu giữ sô tiền gần 2,5 tỷ đồng và 2,5 lượng vàng 9999.

Các nghi can trong đường dây thầu đề liên quận bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh do PC45 cung cấp


Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua điều tra xác định, đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 4/2014 đến nay. Túc thuê đối tượng Trương Vĩnh Phát (sinh năm 1960, quê Tiền Giang) hàng ngày ngồi tại “đại bản doanh” ở đường Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh nhận phơi đề từ các “đại lý” chuyển lên. Hàng ngày đến chiều, sau khi có kết quả xổ số thì Túc và Phát sẽ tính toán tiền thắng thua rồi tới hôm sau hẹn “đại lý” tới chung chi.

Được biết, Túc từng có hai tiền án về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cướp tài sản”. Hiện PC45 đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

*Một diễn biến khác, cùng ngày, Phòng PC45 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan Công an đã hoàn tất kết luận điều tra liên quan đén đường dây mại dâm cao cấp quy tụ chân dài là người mẫu, diễn viên, ca sĩ tự do... với giá là 1.000 USD/lượt “đi khách”, bị triệt phá vào đầu tháng 4/2015 gây xôn xao dư luận.

Theo đó Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi “môi giới mại dâm”. 5 bị can này gồm: Lê Bảo Lộc (sinh năm 1975, trú tỉnh Hậu Giang, là đạo diễn sân khấu), Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1990, trú tỉnh Tiền Giang, là ca sĩ tự do với nghệ danh Châu Hải Yến), Lê Thị Bảo Trân (sinh năm 1989, trú tỉnh Hậu Giang, làm nghề tiếp thị), Đặng Thị Ánh Đào (sinh năm 1991, trú tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (sinh năm 1992, trú tỉnh Khánh Hòa, đều là sinh viên và cũng là người mẫu tự do).

Theo kết luận điều tra, Lê Bảo Lộc được xác định là tú ông cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp, quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ và sinh viên như nói trên. Cụ thể Lộc khai, do làm nghề đạo diễn sân khấu và đào tạo người mẫu nên quen biết với nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ, từ đó gợi ý họ bán dâm khi cần tiền. Cũng môi trường này, Lộc quen biết với những đại gia. Khi những đại gia này có “nhu cầu”, Lộc cho số điện thoại để khách, trực tiếp gọi điện thương lượng giá cả với chân dài, nhưng trung bình mức quy định là 500 – 1.000 USD/lượt; tùy vào người mẫu, diễn viên, ca sĩ đó có nổi tiếng hay không. Theo đó Lộc thu hoa hồng môi giới là 200 USD/lượt.

Thành Chung (TTXVN)
Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi games
Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi games

Trước tình trạng nhiều cơ sở lợi dụng trò chơi giải trí đánh cá để tổ chức cá cược, đánh bạc ăn tiền, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tỉnh Tây Ninh đã tiến hành rà soát, xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN