Nữ quái lừa đảo giấy tờ lĩnh án 13 năm tù

Ngày 4/12, tại Trường trung học cơ sở Thanh Phước,(xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Nguyễn Ánh Ngọc, sinh năm 1976, ngụ ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu , tỉnh Tây Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ngọc 13 năm tù giam về tội danh kể trên và buộc bị cáo hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào khoảng tháng 9/2014, Ngọc có làm quen với bà Phan Thị Hiền, 60 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Được biết bà Hiền có nhu cầu gia hạn hợp đồng xuất khẩu lao động cho con để tiếp tục ở lại lao động tại Hàn Quốc nên Ngọc nói dối với bà Hiền là đã từng làm hồ sơ cho nhiều người đi hợp tác lao động nước ngoài. Tin tưởng Ngọc có mối quan hệ có thể gia hạn được hồ sơ xuất khẩu lao động, bà Hiền đã giao tổng cộng số tiền 170 triệu đồng cho Ngọc để lo liệu. Trong lúc trao đổi làm thủ tục gia hạn cho con, Ngọc biết bà Hiền có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hứa hẹn sẽ làm giấy tờ cho bà Hiền với giá 50 triệu đồng; sau khi nhận 2 khoản tiền kể trên, Ngọc có làm biên nhận nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Đến khoảng tháng 5/2015, ông Lý Văn Thành, 60 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cùng gia đình đến Tây Ninh tìm luật sư để bảo vệ quyền lợi cho em ruột là Lý Thị Định (bị Công an Tây Ninh bắt giam để điều tra về hành vi “Mua bán người”). Thông qua người giới thiệu, ông Thành liên lạc với Nguyễn Văn Dũng ở huyện Gò Dầu , tỉnh Tây Ninh để giới thiệu tìm Luật sư . Nghe được câu chuyện trên, Ngọc cũng  khẳng định quen nhiều luật sư giỏi sẽ giúp được cho ông Thành. Khi gặp ông Thành, Ngọc tiếp tục hứa sẽ lo cho Định có mức án treo hoặc mức án thấp nhất và nhận 190 triệu đồng. Tuy nhiên, Ngọc không hề thuê luật sư và bào chữa, chạy án như đã hứa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Qua hai vụ lừa đảo trót lọt, đến tháng 7/2015, Ngọc tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự đã chiếm đoạt 110 triệu đồng bằng việc hứa làm hồ sơ hợp tác lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) cho cháu của bà Nguyễn Thanh Thủy, 62 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh nhưng không làm và chiếm đoạt.

Như vậy tổng cộng Ngọc đã chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền là 520 triệu đồng, với lời hứa sẽ làm thủ tục hợp tác lao động nước ngoài, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lo chạy án , nhưng thực chất Ngọc không hề thực hiện, mà chủ yếu lừa đảo các bị hại để lấy tiền tiêu xài.

Quá bức xúc trước hành động của Ngọc, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của Ngọc với cơ quan chức năng.
Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Giả danh cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ
Giả danh cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Ngày 15/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN