Nỗ lực đầu tiên giải cứu tàu Petro Pacific thất bại

Ông Nguyễn Anh Hữu, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết: tối 12/3, tàu Petro Pacific 1 (quốc tịch Việt Nam) đã trôi dạt vào đến sát bờ thuộc xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) và bị mắc cạn tại đây.

 

Tàu Petro Pacific 1 mắc cạn tại bãi biển thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).


Ngay sau khi nhận được tin báo tàu Petro Pacific 1 gặp nạn, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã điều hai tàu lớn nhất tại cảng Phan Thiết ra cứu hộ, nhưng do tàu Petro Pacific 1 quá lớn (tải trọng gần 4.000 tấn) nên việc cứu hộ không thành.

Theo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, việc cứu hộ tàu tàu Petro Pacific 1 sẽ gặp rất nhiều khó khăn do tàu đã gần như nằm sát bờ, cần phải có tàu lớn tải trọng trên 5.000 tấn mới có thể cứu hộ được. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam và UBND tỉnh Bình Thuận biết để có hướng xử lý.

Tàu Petro Pacific 1 thuộc Công ty cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương, tàu xuất phát từ Đồng Nai ngày 11/3 đến cảng Quy Nhơn nhưng bất ngờ chết máy, trôi tự do và mắc cạn trên vùng biển Bình Thuận.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN