Nổ lớn ở nhà dân, 2 vợ chồng bị thương nặng

Khoảng 18 giờ 11/9, tại một ngôi nhà cấp 4 ở tổ 5, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra 2 tiếng nổ lớn liên tiếp, khiến cả vợ chồng chủ nhà bị thương nặng.

Vụ nổ khiến nhiều gia đình ở sát ngôi nhà phát nổ gặp một phen kinh hoàng. Theo người dân địa phương, ngôi nhà xảy ra vụ nổ của gia đình vợ chồng ông Phạm Văn Chi (sinh năm 1964), bà Đoàn Thị Đào (sinh năm 1966).

Tại hiện trường bên trong ngôi nhà có nhiều đồ đạc bị phá nát, máu vương khắp nơi. Các cửa chắn lắp kính bị sức ép bật vỡ tung. Vài nhà dân xung quanh bị rung chấn từ 2 tiếng nổ gây nứt nhà.

Một số người dân ở xung quanh cho biết: Khoảng 2 tháng trở lại đây, ông Chi bà Đào thường xuyên có va chạm, xô xát. Cách đây một tuần, công an khu vực đã phải triệu tập ông Chi lên để nhắc nhở.

Ngay sau vụ nổ, vợ chồng ông Chi bà Đào được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Theo các bác sỹ, bà Đào thân thể bị dập nát và cụt 2 cánh tay được chuyển lên cấp cứu ở bệnh viên tuyến trên. Còn ông Chi cụt 1 cánh tay, rách bụng được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật.


Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra để xác minh vụ việc.


Văn Đức

Nổ súng tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình

Chiều 11/9, UBND thành phố Thái Bình đã tổ chức họp báo về vụ nổ súng tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình (có trụ sở đặt tại UBND TP Thái Bình, đường Trần Phú, TP Thái Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN