Ninh Thuận: Bắt đối tượng nhận hàng chục triệu đồng để 'chạy án'

Chiều 10/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bàn giao đối tượng Đặng Văn Vinh (sinh năm 1975, trú khu phố 5, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 9/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt quả tang Đặng Văn Vinh đang nhận 20 triệu đồng để  “chạy án” của một người trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Qua đấu tranh, Đặng Văn Vinh khai nhận đã tìm kiếm thông tin, liên hệ cho người thân của những người đang bị bắt, điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và tự nhận rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với cán bộ công an, có thể “chạy án” để cho người bị bắt được hưởng án treo hoặc tại ngoại.

Bằng thủ đoạn này, Vinh yêu cầu gia đình có người bị bắt đưa cho Vinh số tiền từ 30 triệu đến 100 triệu để đối tượng “chạy án”, sau khi nhận tiền thì Vinh đã chiếm đoạt sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng Đặng Văn Vinh thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự địa chỉ: Khối Cảnh sát, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để cung cấp thông tin.

Nguyễn Thành (TTXVN)
Lừa 'chạy án' cho gia đình thông gia, lĩnh án 16 năm tù
Lừa 'chạy án' cho gia đình thông gia, lĩnh án 16 năm tù

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1970, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là ông Trần Đình H. (em trai của thông gia với Phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN