Bình Dương:

Nhốt 'vợ sắp cưới' ở phòng nhằm trốn lệnh truy nã

Chiều 31/10, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An tiến hành bắt khẩn cấp bị can Lê Đức Thành (28 tuổi, quê huyện Yên Mô, Ninh Bình), đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô (Ninh Bình) truy nã về tội cướp tài sản.

Trước đó, tháng 8/2011, Thành cùng đồng bọn đã xông vào một cửa hàng bán xăng dầu ở huyện Yên Mô và cướp tiền bán hàng của nhân viên. Qua điều tra, Công an huyện Yên Mô đã bắt giữ được hai đồng phạm của Thành, còn Thành đã nhanh chân bỏ trốn vào Nam rồi thuê nhà trọ ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An sinh sống.


Thành tại cơ quan công an.



Thời gian gần đây, Thành làm đám cưới với chị N.T.N. (25 tuổi, quê Tuyên Quang). Tuy đám cưới đã diễn ra gần hai tháng nhưng khi chị N. nói chồng đi làm giấy đăng ký kết hôn thì Thành đã từ chối và thú nhận đang trốn lệnh truy nã.

Sáng 31/10, chị N lại tiếp tục đề cập chuyện đăng ký kết hôn thì Thành tức giận nhốt “vợ” vào phòng trọ đánh đập, rồi khoá cửa bỏ đi. Sau đó, chị N. đã trốn thoát và trình báo Công an thị xã Dĩ An.


Theo cand.com.vn
Nhốt đánh người vì 'mắm tôm, dầu luyn'
Nhốt đánh người vì 'mắm tôm, dầu luyn'

Dù được giải thích về sự nhầm lẫn, Hà vẫn quy tội cho anh Giang và anh Trường hất mắm tôm, dầu luyn vào người mẹ mình. Hà cùng các “chiến hữu” bắt và nhốt rồi hành hung hai anh này đến mức “không cử động được” mới thả cho về…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN