Nhân viên tín dụng lừa đảo

Ngày 3/3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Yến Đào (31 tuổi, ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tây Ninh).

 Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Yến tù chung thân. Ngoài mức án chung thân, HĐXX cũng buộc Lê Thị Yến Đào bồi thường cho các nạn nhân với số tiền 11.972.000.000 đồng, đồng thời tiến hành kê biên 4 mảnh đất của Đào để thi hành án.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tây Ninh, Lê Thị Yến Đào là nhân viên công tác tại quỹ tín dụng nhân dân xã Long Thành Bắc. Tháng 6/2009, lợi dụng lòng tin của mọi người, Đào đã vay tiền của nhiều người với lí do vay tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng và hứa sẽ trả lại ngay sau khi đáo hạn. Tuy nhiên, Đào hoàn toàn không cho vay đáo hạn ngân hàng, mà sử dụng số tiền vay của người sau trả vốn và lãi cho người trước, đồng thời dùng để tiêu xài cá nhân và chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Với thủ đoạn đơn giản trên, từ tháng 6/2009 đến tháng 1/2010, Lê Thị Yến Đào đã chiếm đoạt của 21 bị hại với sốn tiền 13.022.600.000 đồng. Trong số các bị hại, rất nhiều người đã cho Đào vay tiền nhiều lần và số tiền rất lớn, có người lên tới 4 tỉ đồng. Chiếm đoạt được số tiền trên, Đào đã thanh toán tiền nợ gốc cho 9 người mà Đào đã nợ tiền trước đó với số tiền 1.281.400.000 đồng, còn lại Đào sử dụng vào tiêu xài cá nhân là 11.741.200.000 đồng.

 Ngoài ra, hiện tại Đào còn nợ của nhiều người với số tiền 3.350.000.000 đồng, nhưng cơ quan cảnh sát điều tra xác định là hợp đồng dân sự, xảy ra trước tháng 6/2009 nên không truy xét.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN