"Người chồng giết vợ rồi tạo hiện trường giả" lĩnh 15 năm tù

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 23/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) xuống còn 15 năm tù (sơ thẩm 16 năm) về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Hà và chị Nguyễn Thị Sen (SN 1989) kết hôn với nhau từ năm 2007, sau đó cả hai về sống chung với mẹ ruột Hà. Tuy nhiên, trong quá trình sống chung, mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đầu năm 2010, vợ chồng Hà đưa con nhỏ (3 tuổi) thuê nhà ở riêng tại ấp 2, xã La Ngà, huyện Định Quán.

Quá trình chung sống, do Hà nắm giữ toàn bộ tiền chi tiêu trong gia đình nên giữa Hà và vợ thường xuyên mâu thuẫn, chị Sen thường có lời lẽ xúc phạm chồng. Rạng sáng 14/8/2010, Hà thức dậy và gọi vợ cùng đi cạo mủ cao su, chị Sen không dậy mà còn chửi chồng. Tức giận, Hà chửi lại vợ, đồng thời lấy chiếc khăn tắm siết cổ vợ cho đến chết.

Khi thấy vợ hết cử động, Hà lấy chăn đắp lên người và đem chiếc khăn bỏ vào chậu giặt đồ, sau đó đi ra lô để cạo mủ mà không đóng cửa nhà, tắt điện. Đến 6h cùng ngày, Hà điện thoại cho chị vợ là Võ Thị Thanh Minh, giả vờ nhờ đến nhà gọi chị Sen dậy đi mua chỉ cho Hà.

Khi vợ chồng chị Minh đến nơi, gọi không thấy ai trả lời nên vào nhà thì phát hiện chị Sen đã chết. Trưa cùng ngày, Hà đã bị cơ quan điều tra triệu tập, lấy lời khai. Tại đây, đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi giết vợ như đã nói ở trên.


Theo cand.com
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN