Ngăn chặn vụ đâm chém người tàn bạo

Buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên, CAP Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) mới khống chế được các đối tượng tay lăm lăm dao nhọn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai có ý định bắt giữ chúng.

 

16h chiều 8-6, một số nam thanh niên dùng hung khí là dao chọc tiết lợn, xông vào đâm chém nhau ở khu vực phố Lương Sử (Đống Đa). Khi có người bị thương, các đối tượng này hò nhau chạy về trước số nhà 13, phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, định tiếp tục cuộc “huyết chiến”.

 

Phát hiện vụ việc nghiêm trọng này, nhân dân phường Văn Chương đã báo cho CAP sở tại đến giải quyết. Khi lực lượng CAP Văn Chương đến nơi, 2 trong số các đối tượng tham gia đánh nhau đã lên xe máy tẩu thoát. Còn lại ở hiện trường là 2 nam thanh niên, trên tay lăm lăm dao nhọn. Nhìn thấy công an, 2 nam thanh niên bỏ chạy về phía cổng khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lực lượng công an đã truy đuổi và chặn được các đối tượng tại trước cửa khách sạn Holiday ở số 27, phố Quốc Tử Giám. Lúc này, một trong 2 đối tượng bỏ chạy bị thương ở mặt, máu chảy nhiều, nhưng vẫn không chịu buông dao. Các đối tượng còn đe dọa, nếu ai dám xông vào chúng sẽ không nương tay.

 

Thấy xung quanh mỗi lúc một đông, gây cản trở giao thông và làm mất trật tự công cộng, CAP Văn Chương đã yêu cầu các đối tượng buông dao, về trụ sở công an để giải quyết. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên tỏ ra ngoan cố, không chấp hành và luôn mồm chửi bới, đe dọa những người xung quanh. Trước tình hình phức tạp này, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng CAP Văn Chương đã rút súng ngắn bắn 1 phát chỉ thiên và tiếp tục yêu cầu các đối tượng chấp hành. Tỏ ra coi thường pháp luật, các đối tượng gây rối đã phanh ngực thách thức lực lượng làm nhiệm vụ, buộc Đại úy Tuấn phải nổ thêm 2 phát súng chỉ thiên và thuyết phục, chúng mới chịu chấp hành. Ngay sau đó, lực lượng công an và dân phòng phường Văn Chương đã bắt giữ một đối tượng gây rối và đưa đối tượng bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

 

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai là Đào Quang Quân, SN 1978, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, đã có 3 tiền án cướp tài sản. Người bị thương là Nguyễn Trung Dũng, SN 1974, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). CAP Văn Chương xác định được nguyên nhân vụ xô xát là do mâu thuẫn giữa nhóm của Quân, Dũng với một nhóm đối tượng khác ở khu vực quận Ba Đình. Vụ việc đã được CAP Văn Chương chuyển tới Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa để tiếp tục làm rõ.

 

 

Theo antd.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN