Mua xe máy trên mạng, “tiền mất tật mang”

Công an huyện Gia Lâm Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra ngày 30/6/2011, tại Đông Dư, Gia Lâm; đồng thời xác định được 2 đối tượng gây ra vụ cướp này. Đó là Nguyễn Văn Quyền (SN 1987, trú tại cụm 2, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) và Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú tại thôn 1, Vạn Phúc, Thanh Trì).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được Quyền và Huy có chiếc xe máy Dream không giấy tờ và rao bán với giá 4,5 triệu đồng. Chúng đã nhờ Chử Tú Anh (SN 1995, trú tại thôn 1, Vạn Phúc, Thanh Trì) tìm người mua. Tú Anh đã lên mạng rao bán và gặp được anh Phạm Văn Lợi (SN 1990, trú tại Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm) đang có nhu cầu cần mua xe máy. Anh Lợi đồng ý mua chiếc xe trên và hẹn đến gầm cầu Thanh Trì thuộc địa phận xã Đông Dư, huyện Gia Lâm để trao tiền và nhận xe.

 Khoảng 12h ngày 30/6/2011, anh Lợi đã đến chỗ hẹn và đưa cho Quyền và Huy 4,3 triệu đồng. Quyền đưa xe máy cho anh Lợi. Khi anh Lợi ngồi lên xe chuẩn bị đi thì bất ngờ Quyền và Huy xông vào đánh anh Lợi, anh Lợi bỏ chạy, chúng liền cướp lại xe máy trên của anh Lợi, rồi trốn thoát.

Hiện Công an huyện Gia Lâm Hà Nội đang điều tra truy bắt các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN