Mua phế liệu, phát hiện 64 trái bom bi

Trung tá Hồ Văn Đài, Trưởng ban Công binh- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết: Chiều 14/3, đã xử lý an toàn 64 trái bom bi ở ấp 18, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai.


Theo ban Công binh, những quả bom này do quân đội Mỹ để lại. Loại bom này không có chốt an toàn, nếu để bung ra là nổ nên rất nguy hiểm. 64 trái bom này nằm trong 6 ống nhôm, mỗi ống dài 1,2m.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công binh chuyển về khu xử lý bom, mìn tập trung của tỉnh ở khu vực ven biển thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Sau đó tiến hành lắp ống lại, dùng chất liệu dẻo cố định phần cánh và thân quả bom, rồi kích nổ chúng.


Trước đó, cơ sở thu mua phế liệu của ông Hà Sinh (57 tuổi, ấp 18, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai) mua lại 6 ống nhôm này từ người mua ve chai là Đoàn Thị Tiền ngụ cùng ấp. Bà Tiền mua 6 ống nhôm này từ một ghe bơm cát ở cống Phó Sinh (huyện Giá Rai) với giá 400.000 đồng. Sau khi mua, ông Sinh đã cắt 3 ống ra để lấy nhôm và phát hiện chúng đựng bom. Hàng xóm khuyên ông ngừng việc này lại và trình báo công an và quân sự xã. Ông Lâm Ngọc Giàu, Trưởng Công an xã Phong Thạnh A cho biết công an xã cùng công an huyện lập tức xuống bảo vệ, giữ nguyên hiện trường trong khi chờ lực lượng công binh xuống xử lý an toàn.


Huỳnh Sử

"Xe bom" bon bon đường Nam - Bắc

Ngăn chứa hành lý dưới gầm xe khách chạy hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có 5 túi hàng bên trong chứa hơn 70kg thuốc nổ, 20 hộp kíp nổ và 20 cuộn dây cháy chậm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN