Mua hai xác hổ ngâm rượu làm quà biếu, bị phạt 75 triệu đồng

Ngày 9/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với Võ Anh Huy (33 tuổi), trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về hành vi cất giấu hai con hổ trái phép, là động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.

Trước đó, vào sáng 5/9/2017, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ kiểm tra hành chính Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nhà gỗ, trang trí nội thất Huy Hoàng 2, do ông Võ Anh Huy làm chủ tại xã Phú Hội (huyện Đức Trọng), đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ hai con hổ; trong đó, một con được ngâm trong bể rượu lớn có hình thức giống tủ nuôi cá cảnh, con còn lại nặng 9kg được cất trữ trong tủ lạnh.

Võ Anh Huy khai nhận, hai con hổ này được Huy mua về ngâm rượu để biếu và sử dụng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, hai con hổ trên đã được cơ quan chức năng chuyển giao cho Bảo tàng Lâm Đồng sử dụng vào mục đích làm tiêu bản.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Điều tra bổ sung vụ án hai vợ chồng 'trùm' sản phẩm động vật quý hiếm
Điều tra bổ sung vụ án hai vợ chồng 'trùm' sản phẩm động vật quý hiếm

Do lời khai của một số bị cáo còn mâu thuẫn nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các tình tiết liên quan đến "ông trùm" sản phẩm động vật quý hiếm và các đồng phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN