Một Trung úy công an bị đối tượng 'đi bão' tông tử vong

Ngày 3/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (cán bộ Công an huyện Hóc Môn) đã hy sinh do bị một đối tượng chạy xe máy đâm thẳng vào người khi đang thi hành công vụ.

Trước đó vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 31/12, khi đang tham gia làm nhiệm vụ của tổ công tác 363 (tổ tuần tra hỗn hợp) Công an huyện Hóc Môn, Trung úy Nhân cùng đồng đội phát hiện một nhóm đối tượng chạy xe máy thành đoàn, tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 22. Tổ công tác 363 đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nhóm đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy. Một xe mô tô do Nguyễn Thành Long (sinh năm 1998, ngụ quận 12) chở theo đồng bọn bất ngờ lao thẳng vào Trung úy Nhân khiến anh bất tỉnh. Sau đó, hai đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Trung úy Nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do bị chấn thương sọ não.

Đối tượng Long sau khi gây án không lâu đã ra đầu thú. Ngày 31/12, Công an huyện Hóc Môn khởi tố đối tượng Long về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ của Công an huyện Hóc Môn chuyển lên để điều tra theo thẩm quyền vì nhận thấy hành vi của Long là rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người. Vụ việc đang được điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội.

Thành Chung (TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang động viên gia đình chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang động viên gia đình chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Nhận được thông tin Trung úy Lưu Minh Thức, Công an huyện Yên Minh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, ngày 18/2 (mùng 3 Tết), Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang đã đến động viên, chia sẻ mất mát với gia đình Trung úy Lưu Minh Thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN