Một công nhân tử vong khi thi công xây dựng cầu Hòa Bình 2

Ông Trần Anh Long, Chỉ huy trưởng Đội thi công cầu Hòa Bình 2, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Xây dựng Trung Chính cho biết, hồi 16 giờ, ngày 18/12, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại mố cầu tạm số 2, làm 4 công nhân rơi xuống sông Đà.

Anh Phan Văn Quyền (sinh năm 1990, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tử vong; 3 công nhân khác bị thương nhẹ.

Chú thích ảnh
 Ảnh được chụp vào lúc 21h ngày 18/12 ngay sau thời điểm khi mố cầu tạm số 2 đã bị đổ gây ra vụ tai nan. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Cầu Hòa Bình 2 được khởi công ngày 4/11/2019, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh các nhà thầu thi công gồm liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Xây dựng Trung Chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Lâm Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại kỹ thuật điện và xây dựng Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư trên 590 tỷ đồng.

Được biết, cả 4 người trong vụ tai nạn đều là công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Xây dựng Trung Chính. Sau hơn 1 giờ, thi thể của công nhân Phan Văn Quyền đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn 200 mét.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hải (TTXVN)
Tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong
Tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong

Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 27/11, tại công trình xây dựng Hội trường nhà mục vụ, thuộc Giáo xứ Tây Ninh (khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN