Một công dân bị phạt 62,5 triệu đồng do trốn nghĩa vụ quân sự

Chiều 2/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 62,5 triệu đồng đối với công dân T. Q. N (sinh năm 2005, ngụ ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024 của Ban Chỉ huy Quân sự địa phương. Đồng thời, công dân T. Q. N phải chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Trước đó, anh T.Q.N đã tham gia khám sức khỏe từ cấp xã đến cấp huyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ngay sau khi có kết quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã phát lệnh gọi nhập ngũ đối với anh N. Tuy nhiên, đến ngày 27/2, khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân, anh T.Q.N không có mặt theo kế hoạch.

Hành vi của anh T.Q.N đã vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 7, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP, ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; được sửa đổi bổ sung tại khoản 9, Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ.

Việc xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm như anh T.Q.N được dư luận đồng tình ủng hộ. Đây là lời cảnh tỉnh cho những công dân có ý định trốn nghĩa vụ quân sự.

Năm 2024, tỉnh An Giang đã tuyển chọn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó, trên 45% thanh niên sức khỏe loại 1, 2; hơn 6% thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 1,5% là đảng viên và gần 80% thanh niên tình nguyện…

Công Mạo (TTXVN)
Đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp như thế nào?
Đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp như thế nào? Mức trợ cấp nghĩa vụ quân sự thay đổi ra sao sau khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ 1/7/2024?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN