Một bảo vệ đâm chết đồng nghiệp bằng lê AK

Do mâu thuẫn trong việc đổi ca trực Nguyễn Văn Thọ, nhân viên bảo vệ tại Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng ở xã Đồng Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) đã lấy lê AK đâm chết bạn trực là anh Nguyễn Văn Bình.
 
Ngày 5/11, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thọ (49 tuổi), trú tại xã Đồng Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội - là nhân viên bảo vệ tại Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng, có địa chỉ tại xã Đồng Xuân về hành vi giết người.
 
Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, vào khoảng 19h15 ngày 3/11, Thọ và Nguyễn Văn Bình (45 tuổi), cũng là nhân viên bảo vệ trong công ty được phân công làm chung ca trực. Giữa hai người có thỏa thuận thay nhau về nhà ăn cơm, do Thọ ra muộn nên đã xảy ra mâu thuẫn xô xát.
 
Được mọi người can ngăn, nhưng do còn bực tức nên khoảng 20 phút sau, Thọ đã ra mở cốp xe máy lấy lê AK quay lại đâm Bình. Do vết thương quá nặng, Bình đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN