Mỗi ngày, tai nạn giao thông cướp đi 26 sinh mạng

205 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 126 người là con số được Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thống kê trong tuần thứ hai của năm mới 2012. Tính bình quân, mỗi ngày cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 26 người và 18 người phải nhập viện.

Trong số này, có 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh làm 10 người chết. 9 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 3 người, bị thương 5 người. Ùn tắc giao thông kéo dài cũng đã xảy ra 2 vụ tại Đồng Nai và Bình Phước.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 90.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ trên 300 xe ô tô, 9.200 xe mô tô. Cục tăng cường lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương trên tuyến QL1 (Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Nai) tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Qua đó đã lập biên bản trên 3.500 trường hợp, tạm giữ 84 phương tiện. Trên tuyến Pháp Vân – Ninh Bình và tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, đã xử lý trên 200 trường hợp vi phạm. Lực lượng của Cục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm soát, xử lý, lập biên bản trên 80 trường hợp xe ô tô vi phạm dừng đỗ không đúng quy định.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã bắt 16 tên tội phạm vận chuyển ma túy, cướp giật, trộm cắp…, thu 205 viên ma túy tổng hợp, 1 súng dạng côn tự chế bằng kim loại màu, 5 viên đạn, 1 dùi cui, 16 dao, 1 bình xịt hơi cay… Cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra, phát hiện 7 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, thu 128 chai rượu ngoại và nhiều hàng hóa khác, giao cơ quan chức năng xử lý.

Ngọc Diệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN