Mâu thuẫn với khách, nhân viên trông xe bị chém đứt thận

Ngày 8/5, tại điểm trông giữ xe ô tô ở ngã tư Đê La Thành - Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), anh Lê Văn Hiến, sinh năm 1983, thường trú ở Đồng Sen, Thụy Phương, Từ Liêm (Hà Nội) là nhân viên trông giữ xe ở đây, đã bị bọn côn đồ chém đứt thận.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa anh Lê Văn Hiến với một số đối tượng đến gửi xe ở bãi xe Đê La Thành - Hoàng Cầu. Khi anh Hiến đang ngồi ở bãi trông xe thì bị 2 đối tượng xông vào, dùng dao chém vào đầu và sườn gây đứt thận. Thấy anh Hiến bị thương người dân đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Công an quận Đống Đa Hà Nội đang điều tra vụ việc để xử lý các đối tượng.

TTXVN/Tin tức
Chém bạn, lĩnh 8 năm tù

Trong phiên sơ thẩm ngày 26/4, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Sầm Văn Kén, sinh năm 1959, ở xóm Bản Nưa, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) 8 năm tù về tội giết anh Hà Văn Khăm, sinh năm 1970, ở cùng xóm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN