Chồng chém chết vợ rồi tự vẫn

 Sau khi dùng dao chém vào đầu vợ, khiến vợ tử vong tại chỗ, Đại cắt cổ mình tự vẫn.

Khoảng 1h ngày 11/3, do mâu thuẫn gia đình, Lê Công Đại (SN 1974, ở thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì) dùng dao chém vào đầu vợ là chị Lê Thị Dung (SN 1979), làm chị Dung chết tại sân nhà.

Lê Công Đại bị thương ở cổ, vết thương hở, đứt cuống họng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Xác minh ban đầu cho thấy, Lê Công Đại có tiền sự về bệnh tâm thần, cách đây hai năm đã đi điều trị tại bệnh viện. Vợ chồng đã có 2 con nhỏ, một trai và một gái.

Trước đó, 9h30 ngày 4/3, Đỗ Công Phóng (SN 1973, ở Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên) dùng cuốc đánh vào đầu vợ là chị Vũ Thị Liễu (SN 1975), làm chị Liễu bị tử vong tại nhà. Công an huyện Phú Xuyên đã bắt giữ Đỗ Công Phóng. Xác minh ban đầu cho thấy, Đỗ Công Phóng bị câm và điếc, có sổ khám bệnh tâm thần.


Theo dantri
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN