Manh động đổ xăng vào người nhân viên quản lý chung cư, lấy bật lửa đe dọa đốt

Ngày 22/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã bắt tạm giam hai đối tượng Trương Tuấn Dũng (sinh năm 1976, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thái Thành (sinh năm 1982, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội đe dọa giết người.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 8/3, Trương Tuấn Dũng và Nguyễn Thái Thành cầm theo 2 chai nhựa đựng xăng, đến Văn phòng Ban Quản lý chung cư Sunshine Garden (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) yêu cầu nhân viên cho gặp lãnh đạo để giải quyết quyền lợi liên quan đến căn hộ chung cư.

Đáng chú ý, tại Văn phòng Ban Quản lý Nguyễn Thái Thành đã manh động đổ xăng vào người một nam nhân viên và lấy bật lửa đe dọa đốt, trong khi đó, Trương Tuấn Dũng kéo ghế ngồi chắn cửa ra vào, khiến mọi người trong văn phòng hoảng sợ.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời ghi lời khai của các nhân chứng. Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang tích cực củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Lĩnh án 9 năm tù do dùng xăng và dao bầu 'giải quyết' mâu thuẫn gia đình
Lĩnh án 9 năm tù do dùng xăng và dao bầu 'giải quyết' mâu thuẫn gia đình

Ngày 27/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Dũng (sinh năm 1992, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm) về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN