Lừa đảo 'chạy án' để chiếm đoạn 1,3 tỷ đồng

Chiều 17/7, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại thành phố Lào Cai, đồng thời bắt đối tượng Ngô Tiến Thảo, sinh năm 1984, tổ 14 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Đức Thảo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hồng Long, hộ khẩu thường trú tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai đã gây một ra vụ án mạng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, đối tượng Nguyễn Hồng Long đã thông qua trung gian liên hệ với Ngô Tiến Thảo nhờ "chạy án". Sau khi thương lượng giá cả, chị H (bạn gái của Long) đã 3 lần chuyển tiền cho Ngô Tiến Thảo với tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Long vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai bắt giữ, để xử lý theo pháp luật.

Từ lời khai của các đối tượng liên quan và các chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ hành vi phạm tội của Thảo và thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận, anh ta không có khả năng cũng như không có quan hệ với ai để “chạy án” nhưng do làm ăn thua lỗ, lại đang nợ nần nên khi được nhờ đã nảy sinh ý định phạm tội. Toàn bộ số tiền nhận của chị H, Thảo đã trả nợ, chi tiêu cá nhân hết và không có khả năng chi trả.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố đối tượng Ngô Tiến Thảo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hồng Ninh (TTXVN)
'Vẽ' mối quan hệ với nhiều lãnh đạo để lừa đảo 'chạy án'
'Vẽ' mối quan hệ với nhiều lãnh đạo để lừa đảo 'chạy án'

Ngày 3/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thịnh (sinh năm 1983, trú tổ 3, khu 2, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí) để điều tra, làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN