Lừa đảo 22 tỷ đồng, Tổng giám đốc lĩnh 30 năm tù

Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Ninh sáng 26/8 đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Nguyễn Lương Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Lương Tuấn. Ảnh: baobacninh.com.vn


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Lương Tuấn (sinh năm 1977 tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) An Sơn do Tuấn làm giám đốc năm 2004. Sau đó vào năm 2010, công ty TNHH An Sơn góp vốn với công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu để thành lập công ty TNHH An Sơn Plaza có trụ sở tại phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh do Tuấn làm Tổng giám đốc.

Đến năm 2011 công ty CP kính Viglacera chuyển nhượng lại toàn bộ vốn góp trị giá 36 tỷ đồng tại công ty An Sơn Plaza cho công ty An Sơn do Tuấn là đại diện. Tháng 3/2011, công ty An Sơn Plaza được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 7.177m2, thời hạn thuê đến tháng 1/2047.

Tháng 4/2011, Tuấn có hành vi, thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của ông Nguyễn Tiến Thiện (sinh năm 1966 tạm trú tại xã Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh) 10 tỷ đồng. Sau khi ông Thiện, vốn là một nhà sư, làm đơn tố cáo, Tuấn đã hoàn trả cho ông Thiện 1,480 tỷ đồng.

Tháng 9/2011 Tuấn thoả thuận và ký hợp đồng chuyển nhượng 60% cổ phần của công ty An Sơn Plaza cho bà Trần Thị Minh Liên (sinh năm 1957) trú tại phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội với giá trị 42 tỷ đồng. Sau khi nhận được 12 tỷ đồng tiền đặt cọc của bà Liên, Tuấn đã nảy sinh thủ đoạn gian dối, không thực hiện đúng cam kết với bà Liên và bỏ trốn. Đến nay Tuấn không có khả năng bồi thường, trả lại số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Lương Tuấn 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt cho cả hai tội là 30 năm tù giam.


Thanh Thương
Lấy danh cô giáo để lừa đảo tài sản

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phương (thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo, hứa xin việc cho con em nông dân, để chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN