Lừa bán đất chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 14/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã khám phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Văn Hiếu (SN 1961, ở Thái Thịnh 1, quận Đống Đa) làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Nhật Minh đã nhận 1 tỷ 50 triệu đồng của anh Nguyễn Khánh Toàn để bán 4 lô đất tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trên thực tế không có lô đất nào được giao dịch.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, Nguyễn Khánh Toàn (ở Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình) đã đến gặp Lê Đức Tuấn là Giám đốc Công ty thiết kế và đầu tư Đông Sơn, ở 337 Phố Huế đặt vấn đề ký hợp đồng góp vốn mua 4 lô đất của Hợp tác xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Tuấn là người ký hợp đồng và thu 1 tỷ 50 triệu đồng của Toàn. Số tiền trên Tuấn đã chuyển cho Hiếu. Tìm hiểu thấy dự án này không có, anh Toàn đã nhiều lần đòi tiền nhưng Tuấn không trả. Qua điều tra, Hiếu thừa nhận là có biết thông tin về dự án trên nhưng không ký kết văn bản nào liên quan đến dự án.

TTXVN/Tin tức
Bắt khẩn cấp vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa bán đất
Bắt khẩn cấp vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa bán đất

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thành phố Hà Nội đã điều tra và bắt khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Quốc Hưng và Nguyễn Thị Họa My về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN