Lừa 100 triệu đồng để chạy án

Ngày 1/3, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Nghĩa, 41 tuổi, trú ở thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được cơ quan công an làm rõ như sau: Ngày 24/2, Công an huyện Đông Anh phát hiện, bắt quả tang Trần Thu Phương, 37 tuổi, cùng trú ở thôn Phan Xá và 10 đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Thị Hiệp, 42 tuổi, ở thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, Đông Anh. Công an đã thu giữ tang vật là 92,4 triệu đồng.

Sau khi biết tin Phương bị bắt, em ruột của Phương là Trần Văn Thực, 33 tuổi, trú ở thôn Phan Xá và Nguyễn Đức Quang, 35 tuổi, bạn của Phương, trú ở xóm 10, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, đã liên hệ với đối tượng Nghĩa, nhờ Nghĩa chạy án cho Phương. Lợi dụng lòng tin của Thực và Quang, Nghĩa đồng ý giúp và yêu cầu đưa tiền để chạy án. Thực và Quang đã giao cho Nghĩa 100 triệu đồng.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN