Lĩnh án tù do giết bạn nhậu

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên án đối với hai bị cáo về tội giết người.

Bị cáo Mai Văn Thư và Trần Quý Linh tại tòa.

Ngày 12/9, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Mai Văn Thư (sinh năm 1997, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) 10 năm tù giam; Trần Quý Linh (sinh năm 1982, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) 8 năm tù giam về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2, Điều 93, Bộ luật Hình sự. Đồng thời, hai bị cáo bồi thường 20,58 triệu đồng chi phí mai táng cho gia đình người bị hại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, vào lúc 11 giờ ngày 10/11/2016, Trần Quý Liên (sinh năm 1975), Trần Quý Linh (sinh năm 1982), Lê Văn Trọng (sinh năm 1967) cùng ngụ tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) rủ nhau đến nhà Lê Văn Tốt (sinh năm 1967, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) tổ chức ăn nhậu.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh, Liên, Trọng đến trước công viên Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (cũ) mua thêm rượu và tiếp tục ngồi uống. Sau đó, cả ba chuyển địa điểm xuống khu vực Quảng trường 16/4 để nhậu.

Tại đây, Linh, Liên, Trọng xin tiền những người bán hàng và khách nhậu xung quanh để mua rượu. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm thấy Mai Văn Thư là người quen nên đã gọi Thư vào nhậu. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn. Do bực tức, Liên đã đánh Trọng. Trọng sau đó quay sang xô xát với Thư.

Sau đó, Linh và Thư đã đánh, đá Trọng. Bị đánh đau, Trọng nằm bất tỉnh, Thư đã đưa Trọng ra khỏi vị trí ngồi nhậu khoảng 10 mét, sau đó Thư lấy xe đạp bỏ về. Trong khi đó, Linh và Liên tới hai ghế đá nằm ngủ, đến khoảng 4 giờ ngày 11/11/2016, Linh, Liên ngủ dậy rồi cùng đi về nhà.

Khoảng 18 giờ ngày 11/11/2016, thấy Trọng nằm tại Quảng trường 16/4, người dân đến gọi, phát hiện Trọng đã chết liền báo cơ quan Công an. Đến ngày 17/11/2016, Linh và Thư bị bắt tạm giam. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận Trọng bị đánh đa chấn thương, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)
Hà Nội bắt 3 đối tượng để điều tra về vụ giết người tại Hoài Đức
Hà Nội bắt 3 đối tượng để điều tra về vụ giết người tại Hoài Đức

Ba đối tượng vừa bị bắt giữ để điều tra về vụ giết người tại thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 4/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN