Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, thu giữ hàng chục tỷ đồng

Nhằm triệt xóa các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gần hai tháng qua, Công an các huyện và thành phố Tây Ninh đã đồng loạt ra quân triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc như đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài … với hình thức cá cược ăn tiền trực tiếp; tang vật và tiền mặt thu được tại các chiếu bạc theo thống kê lên đến hàng tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Công an huyện Gò Dầu đã bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền ngày 6/5.

Mới nhất, vào lúc gần 10 giờ, ngày 6/5, tại khu vực vườn cây thuộc ấp Suối Cao B (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) Công an huyện Gò Dầu đã bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hai con gà đá, 13 xe mô tô, sáu điện thoại di động, gần 43 triệu đồng và cùng nhiều tang vật khác. Khi bị lực lượng chức năng tiến hành vây bắt, một số con bạc đã nhanh chân trốn thoát, chỉ để xe mô tô lại hiện trường. Công an Gò Dầu tạm giữ được sáu người và đưa về trụ sở làm việc. Qua lời khai của các con bạc, tụ điểm đá gà kể trên thường ngày có khoảng15 người tham gia, do Cao Văn Nghĩa (36 tuổi, trú tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) đứng ra tổ chức và làm trọng tài. Cụ thể hàng ngày, những người có gà muốn bắt cặp đá thì điện thoại cho Nghĩa, Nghĩa hẹn chuẩn bị những vật dụng phục vụ việc đá gà, hẹn cặp gà đến đá và thu tiền trọng tài 15% trên số tiền đặt cược, đồng thời trực tiếp nhận tiền đặt cược, chung chi thắng thua cho mỗi cặp gà đá.

Trước đó, ngày 1/5, Công an huyện Dương Minh Châu cũng đã triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Văn Chót, 41 tuổi;  Nguyễn Văn Thoại, 36 tuổi; Đặng Hoàng Ân, 26 tuổi, cùng trú tại ấp Bình Linh, xã Chà Là; Nguyễn Vũ Phong, 36 tuổi trú tại xã Bàu Năng; và Nguyễn Thanh Bình, 24 tuổi,  trú tại xã Phước Ninh (cùng huyện Dương Minh Châu). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm ba bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 12 xe mô tô, trên 80 triệu đồng tiền mặt và 12 điện thoại di động các loại. 

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Chót và vợ là Lê Thị Ly, 41 tuổi, đứng ra tổ chức tại nhà được khoảng một tháng. Đối tượng Chót trực tiếp cảnh giới lực lượng chức năng, nếu phát hiện có người lạ nghi là Công an đến gần khu vực nơi đánh bạc thì Chót báo cho các đối tượng đánh bạc tẩu thoát.

Ngày 17/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hòa Thành cũng đã triệt xóa thành công một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam. Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ gồm bảy xe mô tô các loại, trên 140 triệu đồng tiền mặt, bộ dụng cụ lắc tài xỉu và một số tang vật khác có liên quan.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)
Triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử
Triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử

Tại thành phố Lào Cai xuất hiện nhiều tụ điểm nghi vấn hoạt động cờ bạc trá hình bằng máy chơi điện tử, có sự tham gia của người nước ngoài, gây bức xúc dư luận trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN