Liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển ma túy tại biên giới với Lào

 Ngày 8/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong những ngày đầu tháng 5, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt 2 vụ vận chuyển chất ma túy trái phép tại khu vực biên giới, thu giữ nhiều tang vật.

Cụ thể, ngày 7/5, lực lượng đánh án phối hợp với các chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ đối tượng An Tuấn Anh (sinh năm 1994, thường trú tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Tang vật thu được gồm 100 gam heroin, 10 gam thuốc phiện, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Theo khai nhận, đối tượng Anh được một người khác thuê sang bản Khằm Nàng (cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) mua và đưa về Việt Nam tiêu thụ. Khi đến bản Kéo Té, xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát), An đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, ngày 2/5, tại khu vực bản Poọng (xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Niệm (sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành đang vận chuyển 100 gam heroin, 2 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, mở rộng vụ án.


Trịnh Duy Hưng

Vận chuyển ma túy, lao xe vào cảnh sát rồi bỏ chạy
Vận chuyển ma túy, lao xe vào cảnh sát rồi bỏ chạy

Khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe ô tô. Đối tượng điều khiển xe không dừng lại mà lao thẳng xe vào đội tuần tra kiểm soát rồi bỏ chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN