Lật xe tải chở nhãn, hai người tử vong

Vào hồi 2 giờ sáng 7/1, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 65K-5735 chở nhãn lưu thông hướng Nam-Bắc, khi đến Km 1.240+900 thuộc khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) thì bị lật. Cả 2 người ngồi bên trong ca-bin là Đỗ Ngọc Bi (sinh năm 1965, trú tại quận Ô Môn) và Lý Hùng (sinh năm 1973, trú quận Ninh Kiều), cùng thuộc thành phố Cần Thơ đều chết tại chỗ.

Đến sáng 7/1, Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định cùng lực lượng cứu hộ đã dựng lại được chiếc xe tải này.

Qua điều tra ban đầu, tai nạn xảy ra do xe tải bị mất phanh, đâm vào ta-luy chắn đường rồi lật qua một bên, phần ca-bin bị gãy nát, toàn bộ số nhãn trên xe đổ hết xuống vực sâu cạnh đó. Theo Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định, do xe bị lật, cả 2 nạn nhân đều tử nạn và bị thay đổi vị trí nên chưa thể xác định người cầm lái lúc xe gặp sự cố.



Ly Kha

Lật xe chở 15 tấn gạo

Xe tải BKS 49H - 8222, do tài xế tên là Cao Văn Sơn điều khiển, khi đến cung đường cua dốc, xe bất ngờ mất phanh nên đã đâm vào vách núi. Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải đã biến dạng, nằm nghiêng về phía vách núi, trên xe chở hơn 15 tấn gạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN