Lào Cai giải cứu 3 phụ nữ bị lừa bán qua biên giới

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã bắt 3 đối tượng và giải cứu thành công 3 phụ nữ bị lừa bán qua biên giới trong 2 ngày 12 và 13/8.

16 giờ 30 phút ngày 13/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Thào A Dũng về hành vi "mua bán người".

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của gia đình 2 nạn nhận Vàng Thị P và Giàng Thị S (đều sinh năm 1996, trú tại xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, Lào Cai) về việc con gái họ bị một số đối tượng đưa đi khỏi địa phương, lừa bán qua biên giới.



Đối tượng Thào A Dũng. Ảnh: baolaocai.vn



Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khẩn trương tiến hành xác minh nội dung đơn và đã cử lực lượng phối hợp với công an Trung Quốc điều tra tìm tung tích nạn nhân. Sau nhiều ngày trao đổi thông tin, tổ chức điều tra, đến nay nạn nhân Vàng Thị P đã được giải cứu đưa về Việt Nam.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nạn nhân Vàng Thị P và Giàng Thị S đều khai báo đã bị Thào A Dũng (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng) dụ dỗ, lừa sang Trung Quốc bán.

Trước đó, ngày 12/8, Công an huyện Bắc Hà cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng là Ma Seo Sì (sinh năm 1995, trú tại thôn La Chí Chải) và Ly Seo Vư (sinh năm 1985, trú tại thôn Seo Khái Hóa, đều thuộc xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai) về hành vi lừa bán em Chấu Thị G (sinh năm 1989 ở xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) sang Trung Quốc với giá 6.000 nhân dân tệ. Sau khi bị lừa bán, Chấu Thị G. may mắn được công an Trung Quốc giải cứu và được trao trả về Việt Nam. Trở về, G. đã tố cáo hành vi của Sì và Vư.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 12 và 13/8, các đối trên đã bị lực lượng chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp về tội mua bán người để tiếp tục điều tra, làm rõ.



TTXVN/ Tin Tức

Những chiêu trò lừa bán phụ nữ ra nước ngoài ở Trà Vinh
Những chiêu trò lừa bán phụ nữ ra nước ngoài ở Trà Vinh

Lợi dụng chủ trương xuất khẩu lao động và việc kết hôn với người nước ngoài, gần đây, kẻ gian đã lừa bán nhiều chị em nhẹ dạ, ít hiểu biết tại Trà Vinh vào các tụ điểm bán dâm ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN