Lẩn trốn 7 năm sau khi đâm chết người ở quán nhậu

Được cơ quan Công an vận động, viết thư kêu gọi, Đinh Công Sơn là đối tượng bị truy nã về hành vi giết người đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Quảng Ninh đầu thú sau 7 năm lẩn trốn.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đinh Công Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo hồ sơ vụ án, vào 20 giờ 30 phút ngày 8/4/2011, tại quán ăn đêm Thanh Hồng (phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu nên Đinh Công Sơn đã dùng dao nhọn đâm anh Vũ Văn Quyết (sinh năm 1986, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái) khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Đinh Công Sơn bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Quảng Ninh ra quyết định truy nã.

Bỏ trốn một thời gian, Sơn liên lạc với gia đình và được biết Cơ quan Điều tra đã khởi tố bị can, truy nã đối tượng về hành vi giết người. Sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi, qua sự tác động của gia đình và thư kêu gọi đầu thú của Phòng Cảnh sát hình sự, ngày 27/12, Đinh Công Sơn đã tự nguyện đến Cơ quan Công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Gặp trinh sát từng truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm
Gặp trinh sát từng truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Hơn 30 năm gắn bó với nghề trinh sát, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thành Vũ (sinh năm 1968), thuộc Đội Trinh sát phòng chống tội phạm - Đồn Biên phòng Cầu Bóng, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) từng đối mặt với không ít tội phạm nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN