Lâm tặc ngang nhiên rượt đuổi, đòi... chém cán bộ kiểm lâm ở Đắk Nông

Ngày 12/11, ông Lê Văn Hoàng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công an huyện Đắk Mil đề nghị điều tra, xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ của một số đối tượng khai thác rừng trái phép trú tại địa bàn xã Thuận An, huyện Đắk Mil.

Chú thích ảnh
Xe công nông độ chế vận chuyển gỗ bị Hạt Kiểm lâm Đắk Mil thu giữ. Ảnh TTXVN phát

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Đắk Mil, vào khoảng 22 giờ ngày 5/11/2018, trong lúc tuần tra tại khu vực biên giới thôn Đức An, xã Thuận An, Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Đắk Mil phát hiện  một số đối tượng đang dùng xe công nông độ chế để vận chuyển gỗ. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe lại kiểm tra, nhưng các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

Sau khi xin bỏ qua không được, đối tượng Trần Văn Hương (trú tại thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil) đã cầm dao rượt đuổi để chém kiểm lâm Trần Nguyễn Chí Dũng. Trước tình thế nguy hiểm đến tính mạng, anh Dũng đã bỏ chạy, nhưng vẫn bị đối tượng này đe dọa.

Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm huyện Đắk Mil đã tịch thu 24 hộp gỗ, khối lượng 0,4 m3 gỗ cẩm lai (nhóm IIa, gỗ thuộc loại nguy cấp quý hiếm) và một xe công nông độ chế.

Anh Dũng (TTXVN)
Xe chở gỗ trái phép cán gãy chân cán bộ kiểm lâm
Xe chở gỗ trái phép cán gãy chân cán bộ kiểm lâm

Ông Nguyễn Trí Ngụ, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông báo cáo vụ việc một cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi tham gia bắt giữ vụ vận chuyển gỗ trái phép vào ngày 31/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN