Lái xe gọi côn đồ chém phụ xe

Ngày 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội làm rõ vụ cố ý gây thương tích tại bến xe Nam Thăng Long, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Theo đó, anh Nguyễn Anh Ngọc, 23 tuổi, quê ở Mộc Châu (Sơn La), là người bán vé xe ô tô buýt biển số 29N-8473 có mâu thuẫn với Trần Văn Vụ, 20 tuổi, trú ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, là người lái xe buýt biển số 29T-4775. Sau khi xảy ra xô xát, Vụ đã gọi điện thoại cho Nguyễn Trung Kiên, 19 tuổi, trú ở thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh nhờ "xử" giúp. Tiếp đó, Kiên lại gọi điện cho Hùng và Thắng cùng tham gia. Vào cuối giờ chiều ngày 15/6, khi anh Ngọc trở về bến xe, vào Trung tâm điều hành để chốt lệnh thì Vũ đã có mặt ở đó. Vũ chỉ mặt anh Ngọc để Kiên nhận dạng. Khi anh Ngọc đi ra ngoài thì bị Kiên rút kiếm chém vào đầu. Anh Ngọc vội lấy tay đỡ nhát kiếm dẫn đến bị đứt gân tay.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN