Lái xe bằng chân, nam thanh niên bị phạt 9 triệu đồng

Ngày 21/4, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa qua, sau khi xuất hiện clip với nhiều lượt tương tác của các nam thanh niên dùng chân lái xe trên mạng xã hội, Đội Cảnh sát Giao thông huyện đã phối hợp với Công an xã Minh Thạnh tiến hành xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc.

Chú thích ảnh
Các thanh niên có liên quan đến vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả, cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Chí Khanh (sinh năm 2005) số tiền 9 triệu đồng đối với các lỗi vi phạm: Dùng chân điều khiển xe; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; không có giấy phép lái xe.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 19/4/2023, Phan Chí Khanh (sinh năm 2005) điều khiển xe mô tô 61H1 - 653.14, chở phía sau Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 2007, cùng trú tại xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi tới đoạn đường ĐT 749A thuộc ấp Căm Xe, xã Minh Thạnh, Khanh sử dụng hai chân gác lên ghi đông xe để điều khiển xe mô tô 61H1-653.14 di chuyển khoảng 200 - 300m.

Cùng lúc này, Huỳnh Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2005, trú tại xã Minh Thạnh) đi xe mô tô bên cạnh lấy điện thoại quay clip lại và về đăng lên mạng xã hội Facebook cá nhân tên "Minh Hiếu".

Chú thích ảnh
Các thanh niên làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Clip sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội với các lời bình luận.

Ngay sau đó, ngày 21/4, Đội Cảnh sát Giao thông huyện Dầu Tiếng đã phối hợp với Công an xã Minh Thạnh tiến hành xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc.

Theo Đội Cảnh sát Giao thông huyện Dầu Tiếng, đây là bài học cho mọi người khi tham gia giao thông, đặc biệt là các thanh, thiếu niên thích "sống ảo". Người dân cần tuyệt đối chấp hành pháp luật giao thông để phòng tránh những vụ tai nạn không đáng có.

Huyền Trang (TTXVN)
Hà Nội: Điều tra vụ đe dọa, bôi nhọ người vay lên mạng xã hội để đòi nợ 
Hà Nội: Điều tra vụ đe dọa, bôi nhọ người vay lên mạng xã hội để đòi nợ 

Ngày 24/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN