Kon Tum tiêu hủy gần 500 kg pháo các loại

Sáng 3/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Ngọc Hồi (Công an tỉnh Kon Tum) đã tiêu hủy gần 500 kg pháo các loại có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, được các đối tượng vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Công an huyện Ngọc Hồi tiêu hủy pháo lậu. Ảnh: baokontum.com.vn

Số tang vật trên được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Ngọc Hồi tiếp nhận từ đầu tháng 12/2018, do các đối tượng vận chuyển bỏ lại khi bị tuần tra, truy bắt.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về việc không sử dụng, tàng trữ trái phép pháo nổ, vũ khí và vật liệu nổ; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông và ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo.

TTXVN/Báo Tin tức
Vận chuyển trái phép hơn 50 kg pháo các loại
Vận chuyển trái phép hơn 50 kg pháo các loại

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, ngày 3/1, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện một đối tượng đi xe máy chở thùng hàng có chứa 51 kg pháo các loại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN