Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Hà Giang

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phù Minh Tuấn (sinh năm 1984, dân tộc Pà Thẻn, thường trú ở thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) về hành vi giết 4 người.

Hiện trường vụ thảm án. Ảnh: Yến Vũ/TTXVN

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 1/12, Phù Minh Tuấn sang nhà bố đẻ của mình là ông Phù Láo Tả (sinh năm 1957), dùng dao sát hại ông Phù Láo Tả và cháu Phù Thị Nguyệt (sinh năm 2014, con của em trai Tuấn). Nhận được thông tin, cán bộ dân quân thôn là anh Phù Văn Thịnh (sinh năm 1993) đến hiện trường ngăn cản đối tượng nhưng đã bị Phù Minh Tuấn đâm trọng thương. Anh Phù Văn Thịnh đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau đó, đối tượng Phù Minh Tuấn tiếp tục đi xe máy sang nhà bà Tải Nở Mở (sinh năm 1965, thím của Tuấn) ở cách đó gần 1 km và sát hại bà Mở; chém trọng thương cháu trai của Tuấn là Phù Lán Sán (sinh năm 1990).

Nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Quang Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng từng có bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Phù Minh Tuấn đã ổn định bệnh, đủ căn cứ khởi tố đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tâm (TTXVN)
Gia cảnh của nghi phạm trong vụ thảm án rúng động ở Hà Giang
Gia cảnh của nghi phạm trong vụ thảm án rúng động ở Hà Giang

Nghi phạm gây ra vụ thảm án rúng động khiến 4 người tử vong tại Hà Giang có tiền sử bị tâm thần nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN