Khởi tố vụ án cưa trộm gỗ tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Chi cục trưởng, Chi cục Kiềm lâm tỉnh Tây Ninh Mang Văn Thới, cho biết, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Hạt Kiểm lâm cũng chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu để tiếp tục điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ phá rừng tại khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (Tây Ninh). Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 15/8/2019, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng phối hợp cùng với Ban quản lý khu rừng, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu kiểm tra thực tế tại hiện trường và xác định số cây gỗ bị cắt trộm tại khoảnh 1, tiểu khu 40 thuộc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Qua kiểm tra, 2 cây gỗ Vên vên (thuộc nhóm III) bị khai thác bằng cưa máy. Tổng khối lượng cây gỗ bị cưa hạ được xác định là 7,758 m3. Kẻ trộm đã đưa ra khỏi hiện trường 12 lóng, mỗi lóng dài 2 mét, trong đó có 1 lóng gỗ Vên vên cũ có khối lượng 0,393 m3 (được xác định đã bị cưa trộm từ tháng 4/2019, tại khoảnh 5, tiểu khu 40). Tại hiện trường, cây rừng bị khai thác chỉ còn lại phần gốc, phần ngọn và 1 lóng dài 2 mét, đường kính 54 cm.

Làm việc với nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng, cơ quan chức năng xác định số cây rừng nói trên đã bị khai thác trộm vào tối ngày 14/8/2019. Khi bị phát hiện trên đường vận chuyển bằng xe gắn máy (có 12 xe gắn máy, chở 12 lóng gỗ) tại khu vực tiểu khu 39, các đối tượng bỏ chạy nên lực lượng bảo vệ rừng không bắt được đối tượng (có ghi hình lại được 1 đối tượng vi phạm). Tang vật để lại gồm 12 lóng gỗ Vên vên dài mỗi lóng 2 mét, có đường kính trung bình từ 60-70 cm.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhóm hộ bảo vệ rừng tiểu khu 40 phối hợp Hạt kiểm lâm tiến hành lập biên bản và chuyển hồ sơ về Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng xử lý.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Tìm thấy cây giáng hương cổ thụ bị đào trộm trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng
Tìm thấy cây giáng hương cổ thụ bị đào trộm trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Ngày 25/9, tại khu đất nhà anh Trần Minh Tích, sinh 1986, thuộc tổ 5, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh), Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu lập hồ sơ thu hồi cây giáng hương trên 100 năm tuổi đã bị đào trộm trong Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (huyện Tân Châu, Tây Ninh) vào ngày 11/8/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN