Khởi tố tài xế xe tải đâm xe đám cưới ở Hưng Yên

Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Trung Kiên (sinh năm 1979, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy tắc điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2, điều 202 Bộ luật Hình sự.

Chiếc xe khách bị lật nhiều vòng trước khi lăn xuống mương nước. Ảnh: Đông Đỗ/Tuổi trẻ


Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 23/2, Phạm Trung Kiên điều khiển xe ô tô tải đi hướng Phố Nối - thành phố Hưng Yên. Đến km20+700 quốc lộ 39A, địa phận thuộc thôn Cốc Ngang (xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động), do đi với tốc độ cao trong điều kiện trời mưa đường trơn trượt, nên khi gặp xe khách biển kiểm soát 36B- 00426 đi ngược chiều, Kiên đã bất ngờ phanh đột ngột và đánh lái đâm thẳng vào hông xe khách này, làm chiếc xe khách xoay lộn nhiều vòng và lao thẳng xuống mương nước. Hậu quả, 2 nam thanh niên ngồi trên xe tử vong, 5 người khác bị thương trong đó có 2 trẻ em.

Chiếc xe khách do anh Trần Hải Đăng (sinh năm 1987, ở Thanh Hóa) điều khiển. Trên xe chở 16 người đi dự đám cưới từ Thanh Hóa về nhà trai ở xã Giai Phạm (Yên Mỹ - Hưng Yên). Các nạn nhân đều là người thân của cô dâu và chú rể.

Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh báo tình trạng phóng nhanh vượt ẩu của các tài xế xe tải. Gần đây, trên địa bàn Hưng Yên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do xe tải chạy ẩu dẫn đến hậu quả đáng tiếc.



Mai Ngoan
Tiếp tin xe đám cưới bị xe tải đâm: Cảnh báo tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu
Tiếp tin xe đám cưới bị xe tải đâm: Cảnh báo tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu

Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã đến động viên thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách chở 16 người đi dự đám cưới xảy ra tại quốc lộ 39A, đoạn qua địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN