Khởi tố đối tượng vận chuyển hêrôin

Chiều 21/3, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 1982, trú tại uyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 16/3, các trinh sát của Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nam Định đã phá chuyên án 313H đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán ma túy tuyến Nam Định-các tỉnh Tây Bắc, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Thu Hiền tại đường Đặng Xuân Bảng, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, thu giữ một bánh hêrôin, một điện thoại di động, một triệu đồng tiền mặt khi đối tượng vừa xuống xe taxi chưa kịp giao hàng cho khách.

Phạm Thị Hiền từng có tiền án về tội buôn bán phụ nữ. Sau khi ra tù năm 2007, đối tượng cùng chồng rủ nhau đi buôn bán ma túy với tham vọng làm giàu nhanh chóng. Tháng 1/2013, chồng Hiền bị Công an Hà Nội bắt với tang vật là một bánh hêrôin. Vẫn không sợ, Hiền tiếp tục móc nối với các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy từ Văn Bàn (Lào Cai) về các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định tiêu thụ.

Trưa 16/3, Hiền vận chuyển một bánh hêrôin về thành phố Nam Định để giao cho khách. Đi xe khách từ Võ Lao về Bến xe khách Nam Định, Hiền bắt taxi đến đường Đặng Xuân Bảng (phường Cửa Nam, thành phố Nam Định). Tuy nhiên, vừa bước xuống xe taxi, chưa kịp giao hàng cho khách, đối tượng đã bị công an tỉnh Nam Định ập tới bắt giữ. Ngay chiều 16/3, Ban chuyên án đã cử một mũi trinh sát lên khám xét nhà Phạm Thị Thu Hiền tại thị tứ Võ Lao (Văn Bàn, Lào Cai).


Nguyễn Trường
Cảnh sát chống ma túy nhận danh hiệu Anh hùng

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN