Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, ông Lê Văn Trí cư trú ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, đã có hành vi không tuân thủ các quy định về cách ly y tế, dẫn đến hậu quả lây lan dịch COVID-19 cho người khác trong cộng đồng.

Chiều 14/7, Thượng tá Đặng Văn Hữu, Trưởng Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Trí, cư trú ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, về tội danh "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra tại ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, theo khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, ông Trí cư trú ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, đã có hành vi không tuân thủ các quy định về cách ly y tế, dẫn đến hậu quả lây lan dịch COVID-19 cho người khác trong cộng đồng.

Theo Công an thành phố Cà Mau, khoảng tháng 3/2021, ông Lê Văn Trí cùng em rể là Phan Văn Thịnh (sinh năm 1991, cư trú ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) từ Cà Mau đến tạm trú tại nhà trọ số 132, Rạch Lồng Đèn, phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, để làm thuê tại vựa nước đá ở chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 1 giờ ngày 2/7, Trí và Thịnh điều khiển xe mô tô biển số 51T4-9350, từ nhà trọ kể trên về tỉnh Cà Mau. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Trí và Thịnh về đến Trạm kiểm soát dịch COVID-19 tại đường Quản lộ Phụng Hiệp (Cà Mau) và khai báo y tế tại đây.

Sau đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 2/7, Trí và Thịnh đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau để làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Lúc này, Lê Văn Trí một mình vào Trung tâm gặp cán bộ hướng dẫn và khai báo gian dối là trong 21 ngày qua không đi địa bàn ngoài tỉnh. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Trí và Thịnh từ Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau về nhà Trí tại ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên và tiếp xúc với những người trong gia đình Trí. Sau đó, Trí đi đến Trạm y tế xã An Xuyên khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng Trí không tuân thủ quy định về cách ly phòng, chống dịch COVID-19. 

Ngày 7/7, Lê Văn Trí có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, 4 người trong gia đình Trí cũng đều có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy ra tại xã An Xuyên, thành phố Cà Mau theo khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kim Há (TTXVN)
Trà Vinh: Khởi tố vụ án 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người'
Trà Vinh: Khởi tố vụ án 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người'

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN