Khởi tố 4 tên cướp đêm manh động tại Hà Nội

Ngày 22/8, Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản đối với Vũ Đức Hùng (ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Hoàng Hưng Thịnh, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Nam (đều ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Văn Hưng (ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng trên trong thời gian gần đây đã gây ra một số vụ cướp tài sản với tính chất manh động, liều lĩnh trên các tuyến đê thuộc địa bàn quận Long Biên vào ban đêm. Đối tượng gây án thường sử dụng thủ đoạn ép xe máy của người bị hại, dùng hung khí khống chế, đe dọa, cướp tài sản.

Các vụ cướp với tính chất liều lĩnh, manh động này đã khiến dư luận hoang mang và gây tâm lý bất an cho những người tham gia giao thông ban đêm trên địa bàn quận.

Bốn đối tượng trong vụ án. Ảnh: anninhthudo.vn


Qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, tiến hành tuần tra tại các địa bàn trọng điểm và xác định bị hại.

Đến ngày 10/8, trinh sát hình sự Công an quận Long Biên làm nhiệm vụ trên đường đê Ngọc Thụy, phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn gồm Vũ Đức Hùng, Hoàng Hưng Thịnh, Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Văn Hưng, đã đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đêm 7/8 đã gây ra 3 vụ cướp tiền và tài sản, một vụ ở phường Thượng Thanh, một vụ ở gần cầu Đông Trù và một vụ tại đê Ngọc Thụy.

Ngày 9/8, nhóm cướp lại tiếp tục gây án tại khu vực đê Ngọc Thụy. Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận từ tháng 7/2014 đến khi bị bắt, đã gây ra gần 10 vụ cướp đêm trên địa bàn quận Long Biên. Từ lời khai các đối tượng, Công an quận Long Biên tiếp tục bắt giữ đồng phạm của ổ nhóm này là tên Nguyễn Văn Nam.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Thiếu nữ lĩnh 12 năm tù vì giết xe ôm, cướp của
Thiếu nữ lĩnh 12 năm tù vì giết xe ôm, cướp của

Phan Thị Kim Xuyến và Lê Thị Mỹ Duyên, hai hung thủ thật sự trong vụ án mạng người đàn ông lái xe ôm ở tỉnh Sóc Trăng đã phải đền tội. Người vô tội được trả tự do và các cán bộ để xảy ra việc bắt giữ người oan sai cũng đã bị xử lí kỷ luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN