Khởi tố 3 đối tượng chống đối công an khi bị nhắc nhở không tụ tập

Ngày 13/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố 3 đối tượng "Chống người thi hành công vụ" khi bị công an phát hiện nhắc nhở nhóm thanh niên tụ tập đông người gây mất trật tự, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 đã có hành động chống đối lại công an.

Ba đối tượng bị công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố là Trần Đăng Minh (sinh năm 1991, trú Phú Diễn, Bắc Từ Liêm); Nguyễn Đắc Tùng (sinh năm 1991, trú Ngọc Khánh, Ba Đình) và Lê Ngọc Linh (sinh năm 1991, trú phường Ngọc Khánh, Ba Đình) về tội "Chống người thi hành công vụ" xảy ra vào ngày 4/4, tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Các quyết định đã được chuyển qua Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4/4, Công an phường Phú Diễn nhận được tin báo tại số nhà 32 đường Phú Diễn có nhóm thanh niên tụ tập đông người gây mất trật tự, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Khi lực lượng chức năng có mặt yêu cầu nhóm thanh niên mở cửa và giải tán thì đối tượng Tùng, Minh và Linh có hành vi cản trở, chống người thi hành nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát đã buộc phải khống chế những đối tượng này đưa về trụ sở. Quá trình đưa Tùng ra xe, đối tượng này đã có hành vi đấm vào mặt một cán bộ công an phường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 19 giờ cùng ngày, Minh mời Tùng, Lý Bảo Ngọc, Lê Ngọc Linh, Phan Hương Ly, Nguyễn Thị Thuý Hồng và 2 nhân viên của quán là Hoàng Minh Thông, Bùi Văn Chiến đến quán Phát Quán tại địa chỉ số 32 đường Phú Diễn, do Minh và Ngọc làm chủ, để uống rượu và hát karaoke bằng loa kéo và điện thoại. Khi lực lượng công an đến nhắc nhở không được tụ tập đông người thì Minh, Tùng và Linh có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 5/4, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Đăng Minh và Nguyễn Đắc Tùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Còn Lê Ngọc Linh sau đó cũng bị cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Hiền Anh/Báo Tin tức
Triệu tập hai đối tượng để điều tra hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội, trục lợi bất chính
Triệu tập hai đối tượng để điều tra hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội, trục lợi bất chính

Chiều 13/4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương triệu tập hai đối tượng để làm rõ hành vi mạo danh, thu mua sổ bảo hiểm xã hội, trục lợi bất chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN