Khởi tố 2 đối tượng trong vụ 'hôi bia'

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) chiều 6/1 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Vinh (47 tuổi, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) và Trần Anh Cường (30 tuổi, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo Điều 137 bộ Luật Hình sự. 

Trưa ngày 4/12/2013, chiếc xe tải BKS 79N-1348 do anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển chở khoảng 1.500 thùng bia từ TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Khánh Hòa. Khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực vòng xoay Tam Hiệp, thuộc địa bàn TP. Biên Hòa thì xe bị mất phanh, bất ngờ đổi hướng khiến khoảng 1.000 thùng bia trên thùng xe đổ xuống đường.

Lúc này, hàng chục người dân xung quanh và cả những người đi đường đã lao tới tranh giành lấy số bia đổ xuống đường, mặc cho tài xế can ngăn và kêu gọi mọi người dừng lại.

Công an TP. Biên Hòa xác định Đinh Văn Vinh và Trần Anh Cường chuyên làm nghề chạy xe ba gác tại khu vực ngã tư Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) đã tham gia tích cực vào vụ hôi bia và lấy đi 11 thùng bia Tiger trị giá gần 3 triệu đồng. Số bia này được Vinh và Cường chất lên một chiếc xe ba gác, rồi chở đi khỏi hiện trường.

Công an TP. Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Sỹ Tuyên


Công an điều tra vụ “hôi của” 1.000 két bia ở Đồng Nai
Công an điều tra vụ “hôi của” 1.000 két bia ở Đồng Nai

Khi chiếc xe tải mất lái, bia bị đổ xuống đường, hàng trăm người dân lao vào “cướp” với vẻ mặt mãn nguyện…trước sự van xin và nước mắt của tài xế. Ước tính 1.000 két bia bị lấy đi chỉ trong vòng 30 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN